Tác giả Chủ đề: Huế - Gđ ông Rớt - Bệnh và nghèo  (Đã xem 1144 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #3 vào: 04-01-2016 21:57:34
Chào cả nhà
Nhóm Huế gồm Ny Nguyễn, Tâm slim, Mạnh Hùng và Lệ Tear đã đên xác minh hoàn cảnh này ở tdp 8, hương vân , hương trà.
Ông là Trần Bá Rớt, sn 1939, vợ ông là bà Nguyễn Thị Chỉnh, sn 1941, Bà Chĩnh hiện tại bị tâm thần, mọi sinh hoạt hằng ngày, vệ sinh cá nhân đều tại chỗ và khóa trong cái khung tre để phòng trường hợp bà đi lạc
Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. mỗi tháng đc trợ cấp 450k( 270k/ bà và 180k của ông).
Ông có  1 người con trai ở Sài Gòn vẫn gửi tiền phụ giúp ba mẹ hàng thangs, và các con gái của ông ở gần đó vẫn hay qua trông coi và giúp đỡ.
Nên nhóm Huế đề xuất tạm thời chưa cưu mang trường hợp của cụ, nhóm huế sẽ theo giỏi và đề xuất khi cần thiết
Một số thông tin đến cả nhà
Cám ơn cả nhà

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-01-2016 12:06:51
Hoàn cảnh này TV Vầm đã topic cũng khá lâu rồi, cũng là một TV của nhóm huế, rất mong nhóm huế hãy sớm XM cho TH này ạk. hiện tại gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống!
thân!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 29-11-2015 13:34:00
Sáng hôm nay ngày 29.11 trên đừơng đj tìm hjểu từng hoàn cảnh TV Vầm gặp 1 gja cảnh vô cùng là đau khổ và thật tộj ngjệp làm sao và sau đây TV Vầm xjn được gừj đến DD NTCM một bi kịch như sau?

    Sống trong 1ngôi nhà nhỏ tại vùng ven nông thôn của phường Hương Vân,trong một ngôi nhà nhỏ gồm có 2thành viên:
 1. Ông Trần Bá Rớt, sn 1939 tuổi cao,sức yếu mà phảj gồng ghánh với bệnh tật của bản thân như: đau dạ dày,viêm đạj tràng mản tính,đau khớp,đốt sống lưng,THA,bệnh tình đã vậy và ông còn đau ốm thường xuyên,tiền thuốc uống hằng ngày của ông chỉ nhờ bán những thứ trong gja đình như: gà,vịt..!hằng tháng nhà nứơc có hổ trợ cho người cao tuồi 180k/ tháng. Bảo hjể
 y tế nhà nước có hổ trợ 60phần trăm,vì có sổ cận nghèo.
2.Bà Nguyễn Thị Chỉnh.sn 1941 ban đầu bà bị rối loạn tiền đình ở mức độ nhẹ,sau 1quá trình vì điều kiện không có nên bệnh tình của bà tiến triễn đặt biệt nặng hơn chuyền sang loạn tâm thần phân liệt,luôn sống trong đờj sống thực vật,không nói đựơc..không đj laj được mà chỉ la lết trong nhà,căn nhà luôn chuấn bị một hàng rào bằng tre thật chắc chắn để khoá bà lại. Thuốc uống hằng ngày mua và bảo hjểm cấp taị bệnh viện tâm thần-Huế.
Gja đình khó khăn,bệnh tình trầm trọng nên cũng được sự quan tâm cùa chính quyền địa phương có BTXH 450/tháng. Thức ăn hằng ngày cùa 2 vợ chồng gjà nhờ những vườn rau trong nương vườn và hằng xóm láng gjềng gjúp đở.
Qua đây TV Vầm rất mong muốn DD NTCM hãy sớm XM cho TH này.Đang cần lắm sự gjúp đỡ và chung tay của cả nhà.
Thân!