Tác giả Chủ đề: Hai cháu Nguyễn Bá Tâm và Nguyễn Bá Đức mồ côi  (Đã xem 1192 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucManh2015

Trả lời #1 vào: 11-01-2016 18:48:19
Cần lắm một tấm lòng!
Ngày 8/1/2016 là ngày đinh mệnh đã đưa hai bé vào một hoàn cảnh đau thương, khi người mẹ đã ra đi mãi mãi để lại hai bé chưa đầy 4 tuổi mà các cháu đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mẹ hai bé bị ung thư, người cha bỏ đi và không nhận con khi người mẹ còn bụng mang dạ chửa. ba mẹ con không có đến một ngôi nhà đủ che mưa che nắng, lại trước cơn bạo bệnh, người mẹ của 2 bé không may qua đời bỏ lại 2 cháu bơ vơ. Chứng kiến cảnh 2 anh bé còn tuổi ăn tuổi lớn, trong ngôi nhà dột nát, chống gậy đưa tang mẹ khiến nhiều người không kìm được lòng mình.
Hiện nay hai cháu được bà ngoại và cậu ruột là Nguyễn Quang Chung 21  tuổi đang chăm cho hai cháu
Cuộc đời vốn nhiều những bất công,cậu ruột vốn không khá giả gì cũng như sự đùm bọc hàng xóm láng giềng. tương lai của 2 cháu đang vô cùng mù mịt không biết tương lai ra sao.

Qua diễn đàn, em rất mong nhưng tấm lòng hảo tâm giang rộng vòng tay giúp đỡ hai cháu, và rất mong các bác ở gần đó vào xác minh trực tiếp giúp em, để em có thêm được chút thông tin ạ.
Em xin chân thành cảm ơn các bác
Điện thoại người cậu đang cưu mang 2 cháu: 01696.199.732 (Xóm 10, xã Thanh Mỹ, Thành Chương, Nghệ An).

http://=http://[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/940841_1748964802001494_409086039719748189_n.jpg?oh=0f84630b551bf556f8b24eda28431575&oe=57492CA8[/img]]

 
The following users thanked this post: lehung73