Tác giả Chủ đề: Quảng Bình (Quảng Ninh) - 2 cụ già neo đơn không có con cái  (Đã xem 1125 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Quản Bình ơi.
nhờ mọi người xác minh dùm

cám ơn

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Quảng bình xác minh dùm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Kim Liên

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Chào cả nhà
Ở thôn Phú Ninh xã Duy Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình có một ngôi nhà xiêu vẹo mái đổ dột nát - là căn nhà tình thương được xây dựng cách đây 20 năm của cụ ông Lê Lóc (97 tuổi )và cụ bà Phạm Thị Hiền (93 tuổi). Hoàn cảnh 2 cụ rất khó khăn,là hộ người già đơn thân không có con cái họ hàng,thường xuyên bị ốm đau  mắt kém rất bất lợi trong sinh hoạt. Hơn nữa bây giờ tuổi đã già ,không còn sức khỏe để lao động ,khi thì đi lặt ve chai khi lại lang thang quanh xóm làng ai cho gì thì xin nấy. 2 cụ sống trong ngôi nhà mục nát chưa đầy 10m2 nhưng vẫn bám víu lấy nhau sống từ ngày này qua tháng khác khi hàng tháng không hề có nguồn trợ cấp nào.
Rất mong các mạnh thường quân các nhà hảo tâm chung tay giúp 2 cụ đỡ khốn khó ở tuổi xế chiều.
Xin cảm ơn !

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]