Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - GĐ Ngà Trần, Hà Nhi - Cần giúp đỡ  (Đã xem 960 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Ha_nhi

Trả lời #7 vào: 28-09-2017 09:03:06
Trước tiên Em xin cảm ơn các anh các chị ở diễn đàn đã quan tâm và giúp đỡ gd em ạ.
Sau cơn bão số 10 gd em đã xin ngói cũ của hàng xóm về lợp lại nhà và Hà Nhi có nghe thoáng bên xã có hỗ cho gia đình tồn lợp mái.
Nghe vậy em cũng mừng.
Cho em  gửi lời cảm ơn đến các anh chị ở diễn đàn. Và em nhờ anh chị chuyển  hỗ trợ cho gd em  đến các hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn thế.
Em rất cảm ơn ạ.

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2169 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #6 vào: 24-09-2017 18:49:38
Trích dẫn của: \"Giang sơn\" post=100412
...........
Đối với nhà Ngà Trần: Riêng mái ngói thì gia đình kiếm ngói củ và lợp lại mái. Riêng mái hiên thì phải mua tồn mới, thuê thợ để lợp lái mái , tổng chí phí 20 tấm tôn, xi măng, cát , tiền thợ để xây lại bè tổng chí phí hết 2 triệu đồng.
Riêng nhà Hà Nhi thì mái ngói trong nhà chính bị bể gia đình đã đi xin ngói củ của hàng xóm để lợp lại mái nhà, riêng mái hiên và nhà bếp thì hiện tại chưa khắc phục lại được. Gia đình đang tính trong thời gian tới nếu có kinh phí thì lợp lái mái hiên và xây lại căn bếp để có chổ nấu ăn và sinh hoạt.
Nhóm xin đề suất Chúng ta sẽ ủng hộ tiền tôn và tiền gạch, cát,xi măng và công thợ nề, Riêng thợ phụ thì nhóm NTCM Quảng Bình sẽ hộ trợ khi cần thiết. Rất mong sự quan tâm hộ trợ của cả nhà.
..........................


Theo hình ảnh, PLH nhận thấy căn nhà Hà Nhi, hệ xà gồ gỗ rất chắc chắn sao chúng ta không tận dụng mà lại mua sắm mới hộp sắt?
Theo kiến thiết nhà cũ, chỉ thay hình thức lợp tôn birocement bằng tôn lạnh, vậy chúng ta có thể dùng hệ xà gồ vì kèo tre là rất chắc chắn rồi. Các bạn lưu ý xem. Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Giang sơn

Trả lời #5 vào: 22-09-2017 10:25:13
Chào cả nhà !
Giang Sơn xin cập nhật chi phí sữa lại mái hiên và xây nhà bếp cho trường hợp gia định bạn Hà Nhi
Gia đình có ý định làm mái tôn cho chắc chắn và bảo đảm không lợp bằng tấm broxi mặng nữa
Chi phí cụ thể nhu sau:
- kèo xà gồ hộp dày 1,8 ly  : 4x8 = 20 m tiền 1,8000,000 đồng
- Xà gồ đòn tay dày 0,6 ly: 60 m = 4000.000 đồng
- Tồn 0,35 ly : 52m x120 = 6,2400,000 đồng
- Ốc vít + kè ép tôn: 500,000 đồng
- Tổng tiển 1 cái là 12,740,000 đồng
Số lượng 1 mái như trên là 12,740,000 x 2 = 25,480,000 đồng
( Hai mươi năm triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
Đây chỉ mới tiền vật liệu còn tiển công chưa tính vào
Rất mong sự quan tâm ủng hộ của cả nhà để nhà Nhi Nguyên sớm ổn định cuộc sống.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 20-09-2017 19:23:22
Cảm ơn bạn,

Mong nhận cập nhật dự toán sớm từ các bạn để Diễn đàn có hướng giúp đỡ sớm nhất để chia sẻ với hai gia đình.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Giang sơn

Trả lời #3 vào: 20-09-2017 09:36:18
Xin lổi cả nhà , vì điều kiện mất điện nên Giang Sơn phải đưa hình ảnh lên từ máy điện thoại nên không chỉnh sữa ảnh được.
Xin chú thích 6 hình ảnh trên là của nhà Hà Nhi còn 3 ảnh dưới cùng là của nhà Ngà Trần.
Hường khắc phục của gia đình các  bạn ấy như sau:
Đối với nhà Ngà Trần: Riêng mái ngói thì gia đình kiếm ngói củ và lợp lại mái. Riêng mái hiên thì phải mua tồn mới, thuê thợ để lợp lái mái , tổng chí phí 20 tấm tôn, xi măng, cát , tiền thợ để xây lại bè tổng chí phí hết 2 triệu đồng.
Riêng nhà Hà Nhi thì mái ngói trong nhà chính bị bể gia đình đã đi xin ngói củ của hàng xóm để lợp lại mái nhà, riêng mái hiên và nhà bếp thì hiện tại chưa khắc phục lại được. Gia đình đang tính trong thời gian tới nếu có kinh phí thì lợp lái mái hiên và xây lại căn bếp để có chổ nấu ăn và sinh hoạt.
Nhóm xin đề suất Chúng ta sẽ ủng hộ tiền tôn và tiền gạch, cát,xi măng và công thợ nề, Riêng thợ phụ thì nhóm NTCM Quảng Bình sẽ hộ trợ khi cần thiết. Rất mong sự quan tâm hộ trợ của cả nhà.
Chí phí cụ thể Giang Sơn sẽ cấp nhật sau

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 17-09-2017 15:59:37
Chào Giang Sơn,

Hình ảnh nào là của nhà Ngà Trần và hình ảnh nào là của nhà Hà Nhi?

Hướng khắc phục của gia đình các bạn ấy ra sao?

Chi phí khắc phục khoảng bao nhiêu?

Theo bạn, NTCM có thể phối hợp giúp những gì?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Giang sơn

Trả lời #1 vào: 17-09-2017 15:24:56
Chào cả nhà!
Cơn bảo số 10 đã đổ bộ vào Quảng Bình, Hà tĩnh gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống vủa người dân trong đó có các thành viên người tôi cưu mang. Với tinh thần thương yêu đùm bọc lẫn nhau Giang Sơn muốn kêu gọi cả nhà giúp đở cho 02 trường hợp là các thành viên của diển đàn.
1. Gia đình Ngà Trần và Tân lê
Bị bảo số 10 cuốn phăng mái hiên bằng tôn và làm vỡ ngói mái nhà chính. hoàn cảnh 2 vợ chồng Ngà Trần củng gặp rất nhiều khó khăn , Tân Lê không có việc làm ổn định chỉ đi làm thợ phụ cho người ta.
2. Gia đình em Hà Nhi Nguyễn
Bị thiệt hai nặng nề tất cả mái hiên đều bị tốc mái , vỡ ngói nhà chính, căn bếp nấu ăn sập hoàn toàn, gần 1 héc ta sắn đều bị gãy, hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ đều là nông dân , còn Hà Nhi Nguyễn củng không có việc làm ồn định đang đi làm tiếp thị, Rất mong sự chung tay của cả nhà.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]