Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng (Cát Tiên) - Em Luân - Mồ côi, chấn thương sọ não  (Đã xem 1293 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Đây là hình ảnh của em Luân tại bv Phục hồi chức năng, ngày 28/6/17.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!

LP xin giới thiệu hoàn cảnh của em Bùi Hữu Luân, sinh 1993, bị chấn thương sọ não, nằm liệt 1 chỗ. LP có đến thăm và gửi tặng 1tr của nhóm bạn LP giúp em tại phòng 26A, khoa chấn thương sọ não, bv Phục hồi chức năng Q8, tp HCM vào ngày 28/6/17. Em đã xuất viện về nhà. Nay em vẫn bị liệt và nằm 1 chỗ. Em mồ côi cha mẹ, em sống cùng ông nội hơn 80t.

Em mồ côi mẹ khi em vừa cất tiếng khóc chào đời. Cha em lấy vợ khác. Em Luân được 10 tuổi thì cha chết. Nay mẹ kế bỏ đi sau khi đã lấy giấy tờ nhà thế chấp vay nợ ngôi nhà tại thôn 4, xã Tiên Hoàng, Cát Tiên, Lâm Đồng. Hiện em Luân và ông nội hơn 80t phải dọn qua nhà người bà con ở nhờ.

LP thấy hoàn cảnh thương tâm quá nên xin nhờ nhà chúng ta xác minh và giúp đỡ cho em. Mọi người liên lạc thông qua anh Ký (bà con hàng xóm): 01648489570.

 Thân ái!