Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Lê Ngọc Anh (1957-2012)  (Đã xem 1378 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #1 vào: 29-05-2017 11:58:32
Ho và tên:" LÊ NGỌC ANH
Năm sinh: 1957
Mất: 01/7/2012
Quê quán: Thôn Thắng Đông 1, Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam.
Hoàn cảnh: Ong Lê Ngọc Anh bụng chướng lớn, nằm liệt giường bất động; bị viêm loét cổ bàn chân phải, viêm đa khớp dạng thấp. Ngoài ra, trong người ông còn mang thêm 3 loại bệnh: vảy nến, bao tử, suy nhược do thiếu máu. Các lớp da trên người ông gây ngứa, mỗi lần ông gãi, máu lại tươm ra. Hiện tại, thịt ở phần đầu gối trở xuống bàn chân bị thối. Bác sĩ phải cắt lọc hoại tử, lấy thịt ở đùi, mông để vá xuống đầu gối.

TV giới thiệu: Ngày 3/3/2011 Khai Tâm dẫn link trên báo Dân Trí .
TV xác minh: Bichthuy_md, mr Rau. PhucLeHuu 30/4/2011

Thông tin khi xác minh đã được giúp 26tr.
Đề xuất CMTX sau khi lên báo thì lại rơi vào khó khăn, Xin CMTX 700k/tháng.
TV datb CMKTX 200k, TV LTC CMTX 700k/tháng tháng từ 9/2011. TV caycaudua CMKTX 50k. Đến 01/7/2012 chú từ trần.

Link hoàn cảnh: Quảng Nam - Quế An, Quế Sơn - chú Ngọc Anh - Nỗi đau chồng nỗi đau
« Sửa lần cuối: 11-04-2020 16:16:42 gửi bởi -TrườngGiang- »

Bước dài _ Không vội vã!