Tác giả Chủ đề: Quảng Ngãi - Gia đình Cụ Hạnh - 3 người con bị mù  (Đã xem 3079 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 10-10-2014 20:17:30
ngày mai mình sẻ ghé thăm gia đình bác hạnh có bạn nào cùng đi k .alo minh dt 0985881735

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 06-11-2013 07:55:44
chào cả nhà. adidaphat.en nhờ cả nhà cố gắn xác minh dùm gia đình cụ hạnh.hay có biện pháp như thế nào. cả nhà mình cố gắn giúp bác ấy với. thuận chào cả nhà.cả nhà thông cảm khi nay thuận hay vắn mặt. vì thuận .rất bận.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #10 vào: 19-09-2013 14:59:26
thuan đã viết...

Trích dẫn
cho em hỏi. cây chùm ngây. là cây gì vậy .em chưa từng nghe qua.và liệu mình trồng nó có thích hợp với môi trường miền trung không hả anh chị.theo em được biết .


bạn có thể tham khảo thông tin tại đây nhé. Loại cây này cũng không khó trồng lắm.. :(  :(

http://www.caychumngay.vn/

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 19-09-2013 14:33:22
adida phat.
em xin chào cả nhà.
em chào chi. dmg.và anh 6x. đả quang tâm đến gia đình bác hạnh. cho em hỏi. cây chùm ngây. là cây gì vậy .em chưa từng nghe qua.và liệu mình trồng nó có thích hợp với môi trường miền trung không hả anh chị.theo em được biết . hiện giờ với khu vườn đồi của gia đình bác ấy . trồng cây keo dâm hôm là thích hợp nhất.ít chăm sóc . mà lại thích nghi. vả lại rất mau lớn.chứ trồng nhửng loại cây mà bỏ công chăm sóc. thì theo em nghỉ.rất khó cho gia đình bác ấy. em chào anh chi. em chào cả nhà. em xin chúc cả nhà mình . an lạc.và hạnh phúc.
adidaphat.
em chào.

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #8 vào: 19-09-2013 08:19:47
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
doanminhgai đã viết:
Trích dẫn
...
sau nhà bác Hạnh có khu đồi rất đẹp, vùng này nếu có đồi như thế thì trồng cây keo là rất tốt nhưng nhìn chẳng có cây nào cả, dmg có hỏi bác sao khu đồi đẹp vậy bác k trồng cây keo để khoảng 5năm sau có cây thu hoạch bác nói phải lo cái ăn hàng ngày nên k có tiền mua cây giống trồng.
...

Chúng ta có thể giúp gia đình bác Hạnh trồng  cây Chùm Ngây   để có nguồn rau sạch cải thiện dinh dưỡng cho cả gia đình cũng như bán để tăng thu nhập.
Nếu trồng khoảng 300 cây thì khoảng 3 tháng bắt đầu tỉa lá thu hoạch rau sạch cho gia đình dùng, sau 6 tháng có thể có thêm rau sạch để bán.
Nhờ các bạn khu vực Quảng Ngãi trồng giúp dùm bác Hạnh.

Xin cảm ơn các bạn nhiều.

Thân


Anh banbe6x ! em cũng đang nghĩ đến phương án này, nhưng nếu trồng cũng chỉ trồng trong vườn - vì trồng trong vườn có thể bác ấy còn xách nước tưới được. Nhưng trồng trong vườn cũng chỉ đủ ăn hoặc dự ra tí xíu thôi, chứ trồng trên đồi làm sao mà xách nước lên tưới được anh ơi. Mà đồi cũng k thấp lắm đâu trẻ khỏe như mình thì được chứ 2 bác ấy tuổi cao như thế mà xách thùng nước lên trên đồi tưới xong e cũng k biết sẽ như thế nào nữa  B) . Mà nhà bác hôm em đến k có máy bơm nước, chị lớn tuy mù vậy mà phải thả cái gàu (dụng cụ để múc nước dưới giếng)múc từng gàu nước dưới giếng lên sinh hoạt. Nên em nghĩ nếu trồng quanh quanh trong vườn cao lắm cũng chỉ từ 30-50 cây. Tuy nhiên e cũng đang có mấy hạt đang ươm mần nếu trồng được e sẽ nhờ thuan trồng giúp bác ấy. Nếu trồng nhiều chắc phải nhờ anh giúp hạt giống anh nhé. Tuy nhiên thời gian từ tháng 08 đến tháng 12 âm lịch lượng mưa ở Miền Trung rất lớn e k biết có thích nghi được với cây Chùm ngây k nữa. Em sẽ cố gắng. Cảm ơn anh đã quan tâm đến gia đình bác.
Thân chào.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 19-09-2013 03:09:17
doanminhgai đã viết:
Trích dẫn
...
sau nhà bác Hạnh có khu đồi rất đẹp, vùng này nếu có đồi như thế thì trồng cây keo là rất tốt nhưng nhìn chẳng có cây nào cả, dmg có hỏi bác sao khu đồi đẹp vậy bác k trồng cây keo để khoảng 5năm sau có cây thu hoạch bác nói phải lo cái ăn hàng ngày nên k có tiền mua cây giống trồng.
...

Chúng ta có thể giúp gia đình bác Hạnh trồng  cây Chùm Ngây   để có nguồn rau sạch cải thiện dinh dưỡng cho cả gia đình cũng như bán để tăng thu nhập.
Nếu trồng khoảng 300 cây thì khoảng 3 tháng bắt đầu tỉa lá thu hoạch rau sạch cho gia đình dùng, sau 6 tháng có thể có thêm rau sạch để bán.
Nhờ các bạn khu vực Quảng Ngãi trồng giúp dùm bác Hạnh.

Xin cảm ơn các bạn nhiều.

Thân

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #6 vào: 06-09-2013 08:52:37

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 02-09-2013 19:35:43
a di đà phật
thuận chào cả nhà
thuận nhờ bqt.tỏ điều phối. cùng cả nhà.có điều kiện nào. để sớm xác minh. và giúp đở gia đình bác trương quang hạnh.để bác đở vất vả hơn không.một lần nửa thuận mong cả nhà hoan hỉ .chúc cả nhà hạnh phúa và an lạc
adidaphat.
thân chào

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #4 vào: 20-08-2013 08:22:30
A di đà phật.
Chào cả nhà !

Trong đợt về quê vừa qua mình đã nhờ bạn thuan dẫn đường đã đến thăm gia đình bác Hạnh tình hình nhà bác đúng như bạn thuan đưa bài giới thiệu và có 1 số thông tin cần nói thêm như sau:

1. Cả gia đình bác gồm có 2bác + 3 người con gái (đều mù) ở chung nhà, chị con gái Út được nhà nước cho đi học nghề matxa đã gặp 1người bạn mù và sinh được 1 bé gái nay cũng khoảng 1tuổi, sống cùng với gia đình bác Hạnh. Vậy tổng cộng gia đình bác Hạnh có 2người già, 3người con gái mù, 1 em bé. Nghe đâu cha đứa bé đi làm nghề ở xa.

2. Cả gia đình đều có bảo hiểm y tế do nhà nước cấp và được hưởng chính sách của người cao tuổi, tàn tật mỗi tháng được 180.000/người.

3. Nhà không có ruộng vì ruộng nhà nước đã thu hồi nên sống nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng là chính.

Tuy nhiên có 1 việc mà dmg nhìn thấy rất đau lòng là cả 3 người con gái mù nhưng đều cố gắng làm việc , chị lớn thì lo công việc nhà , chị kế nuôi được 1con bê, hàng ngày chị xách cái bao tải và cái liềm đi cắt cỏ. Lúc dmg đến thì chị đi cắt cỏ về tuy nhiên chẳng được bao nhiêu cả. Bác Hạnh nói hằng ngày chị cứ mò mẫn như thế để cắt cỏ cho con bê. Nói thật chứ cắt cỏ đối với người mắt sáng đã là khó khăn rồi vậy mà huống chi chị k nhìn thấy. Chị Út thì chăm sóc e bé cũng vô vàng trở ngại, nhìn cảnh gia đình mấy người bên nhau k ai là trụ cột cho ai mà xót xa. Nghe bác Hạnh kể  trước đó vài hôm cháu bé bệnh cả nhà đưa đi bệnh viện bác Hạnh cũng đạp xe đi thăm cháu k may tai nạn chấn thương sườn và phần cổ tay phải băng bó.

Có 1 điều đáng mừng là nhìn phía sau nhà bác Hạnh có khu đồi rất đẹp, vùng này nếu có đồi như thế thì trồng cây keo là rất tốt nhưng nhìn chẳng có cây nào cả, dmg có hỏi bác sao khu đồi đẹp vậy bác k trồng cây keo để khoảng 5năm sau có cây thu hoạch bác nói phải lo cái ăn hàng ngày nên k có tiền mua cây giống trồng.

Trên đây là 1số thông tin thêm về gia đình bác Hạnh, vì k có thành viên đi cùng nên bài viết này chỉ để mọi người biết thêm về gia đình bác Hạnh chứ k phải bài xác minh. Mong cả nhà thông cảm.

 Có 1 số hình ảnh sẽ gửi cả nhà sau.

Thân mến.
A di đà phật.

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #3 vào: 06-08-2013 18:53:37
Chào cả nhà
Ngày mai 07/08/2013 dmg sẽ đi xác minh hoàn cảnh này, do khu vực này rất ít thành viên nên rất mong có bạn cùng đi, vui lòng liên hệ dmg 0909639338 . Trường hợp kg có thành viên cùng đi thì dmg vẫn đến thăm hoàn cảnh này nhưng kg phải là để xác minh.
Thân mến.

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #2 vào: 29-07-2013 15:14:36
Chào cả nhà !
Còn khoảng 10 ngày nữa doanminhgai sẽ về quê hy vọng sẽ có bạn đi cùng xác minh hoàn cảnh này. Rất mong có thành viên cùng đi.
Thân mến.

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 29-07-2013 11:34:35
adidaphat. chào cả nhà.vào ngày 28 al.trong một chuyến đi làm tự thiện cùng thầy.đại đích thích phước tiến. chù trì chùa hoa sơn. quảng ngải.trong lúc đi làm tự thiện.cho nhửng hoàng cảnh.khó khăn.neo đơn.tàn tật.người già ,và nguời chất độc màu gia cam.vvv,có nhiều hoàng cảnh rất đáng thương,nhưng có một hoàng cảnh hết sức đắc biệt.mà hôm nay thuận cùng chia sẻ cùng cả nhà .và tất cả nhửng người. có lòng nhân ái.đó là.
Cụ Ông.Trương Quang Hạnh. SN 1932
Cụ Bà. Nguyễn Thị Xuân. SN 1934
gia đình có bao nhiêu người con thì mình chưa rỏ.phần này thuận câp nhật sau,
nhưng trong hiện có 3 người con bị mù.từ năm 1968
1. chị Trương Thị Lan, 42 tuổi
2. chị Trương Thị Đào, 48 tuổi
3. chị Trương Thị Lê, 49 tuổi. cả 3 người này điều bị khiếm thị

Đ/C gia đình Cụ. Đội 6. Thôn Trường Thọ Đông.Thị Trấn Sơn Tịnh. Quảng Ngãi
về phần sinh sống của gia đình bác ấy thì củng làm nông chứ củng không có thu nhập gì.tài sản thì thuận thấy có hai mẹ con con bò ,mình thấy sinh hoạt của gia đình của bác gặp nhiêù khó khăn,hai vợ chồng lụm khụm đả ngoài 70. mà phải còn lo cho ba người con.mù.
thật là khó thấy.thầy thích phước tiến, củng luôn thường xuyên.đến thăm và chia sẻ, nhửng khó khăn, cùng gia đình bác ấy .hôm nay thuận giới thiệu cùng cả nhà. củng như nhửng tấm lòng hảo tâm.có cách nào chia sẻ nhửng khó khăn trong cuộc sống . cùng gia đình bác.adidaphat.
chào cả nhà.